Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Những Thắc Mắc Về Iraq



NHỮNG THẮC MẮC VỀ IRAQ:
Câu hỏi thường được đưa ra là: "Iraq quan trọng như thế nào trong lời tiên tri?" Để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi nghĩ rằng tôi phải đưa ra một số thắc mắc, hết thảy các thắc mắc ấy đều có cùng một câu trả lời?
1. Sau Israel, nước nào thường được nhắc tới nhiều nhất?
2. Vườn Ê-đen được đặt ở đâu?
3. Dân Sumerians sống ở đâu, nền văn minh xưa cũ nhất?
4. Nô-ê và gia đình xuất thân từ xứ nào?
5. Tháp Ba-bên được dựng lên ở đâu?
6. Babylon, sẽ được tái thiết lại, nằm ở phía Nam của nước nào?
7. Ápraham sanh ra ở đâu, ông được kêu gọi ra khỏi xứ nào?
8. Dân Canh-đê là bộ tộc ở phần phía Nam của nước nào?
9. Vợ của Y-sác và Gia-cốp xuất thân từ nước nào?
10. Assyria, từ đây the anti-christ sẽ xuất hiện, nằm ở phía bắc nước nào? (câu nầy hiện đang được tranh cãi trên Internet).
11. Nineve, nơi Giô-na không muốn giảng đạo cho, là thủ phủ của nước nào?
12. Nước nào đã bắt dẫn tù 10 chi phái phía Bắc Israel vào năm 722 T.C.?
13. Nước nào dẫn tù Jerusalem vào năm 606 T.C.?
14. Nước nào chưa hề dẫn tù Israel kể từ dạo đó, nhưng luôn luôn muốn như vậy?
15. Đa-ni-ên sống ở nước nào khi ông bị bỏ vào hang sư tử.
16. Ba bạn Hêbơrơ sống ở nước nào khi họ bị bỏ vào trong lò lửa hực?
17. Sông Ơ-phơ-rát, sẽ bị cạn khô, ở nước nào?
Câu trả lời cho hết thảy các câu hỏi trên đây sẽ không giống nhau nếu bạn sử dụng các danh xưng theo Kinh thánh. Tuy nhiên, hãy kiểm tra lại bản đồ Kinh thánh của bạn và thấy ngay các danh xưng hiện đại đang được sử dụng hôm nay. Bạn sẽ thấy những câu trả lời là Iraq hiện nay. Cũng vậy, Ba tư là Iran ngày nay, ai cũng biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét