Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

100 Lẽ Thật Về Chúa Jêsus



100 lẽ thật về Chúa Jêsus
Chúa Jêsus xưng mình là Đức Chúa Trời – Giăng 8.24; 8.56-59 (xem Xuất Êdíptô ký 3.14);10.30-33
Chúa Jêsus đã dựng nên muôn vật – Giăng 1.3; Côlôse 1.15-17
Chúa Jêsus có trước muôn vật – Côlôse 1.17
Chúa Jêsus sống đời đời – Giăng 1.1,14; 8.58
Chúa Jêsus được tôn vinh cũng như Đức Chúa Cha – Giăng 5.23
Chúa được người ta cầu nguyện với – Công vụ các sứ đồ 7.54-60
Chúa Jêsus được thờ phượng – Mathiơ 2.2,8,11; 14.33; 28.9, 17 Giăng 9.35-37
Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời – Giăng 1.1, 14; 20.28 Côlôse 2.9 Tít. 2.13
Chúa Jêsus là Đấng Toàn Năng – Mathiơ 28.20
Chúa Jêsus ở cùng chúng ta luôn luôn – Mathiơ 28.20
Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo duy nhứt của chúng ta giữa Đức Chúa Trời và chúng ta – I Timôthê 2.5
Chúa Jêsus là Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn – Hêbơrơ 7.22; 8.6
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ Bánh hằng sống" – Giăng 6.35, 41, 48, 51
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ cái cửa" – Giăng 10.7, 9
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ Đấng Chăn Hiền Lành" – Giăng 10.11, 14
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ đường đi, lẽ thật và sự sống" – Giăng 14.6
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ sự sáng của thế gian" – Giăng 8.12; 9.5; 12.46; Luca 2.32
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ gốc nho thật" – Giăng 15.1; 15.5
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ sự sống lại và sự sống" – Giăng 11.25
Chúa Jêsus phán: "TA LÀ đầu tiên và cuối cùng" – Khải huyền 1.17; 2.8; 22.13
Chúa Jêsus luôn luôn sống để cầu thay cho chúng ta – Hêbơrơ 7.25
Chúa Jêsus thanh tẩy tội lỗi - 1 Giăng 1.9
Chúa Jêsus bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta – Giăng 14.21
Chúa Jêsus kéo mọi người đến với chính mình Ngài – Giăng 12.32
Chúa Jêsus tha tội – Luca 5.20; 7.48
Chúa Jêsus ban cho sự sống đời đời – Giăng 10.28; 5.40
Chúa Jêsus ban cho sự vui mừng – Giăng 15.11
Chúa Jêsus ban sự bình an – Giăng 14.27
Chúa Jêsus có quyền – Mathiơ 28.18; Giăng 5.26-27; 17.2; 3.35
Chúa Jêsus xét đoán – Giăng 5.22, 27
Chúa Jêsus biết rõ mọi người – Giăng 16.30
Chúa Jêsus mở trí để hiểu biết Kinh Thánh – Luca 24.45
Chúa Jêsus nhận lãnh vinh dự và vinh hiển từ Đức Chúa Cha - II Phierơ 1.17
Chúa Jêsus sống lại – Giăng 5.39; 11.25-26; 6.40, 44, 54
Chúa Jêsus tỏ ra ân điển và lẽ thật – Giăng 1.17 xem Giăng 6.45
Chúa Jêsus bày tỏ Đức Chúa Cha – Mathiơ 11.27 Luca 10.22
Chúa Jêsus cứu rỗi cho đến đời đời – Mathiơ 18.11 Giăng 10.28 Hêbơrơ 7.25
Chúa Jêsus làm chứng về chính mình Ngài – Giăng 8.18; 14.6
Công việc của Chúa Jêsus làm chứng về chính mình Ngài – Giăng 5.36; 10.25
Đức Chúa Cha làm chứng cho Chúa Jêsus – Giăng 5.37; 8.18; 1 Giăng 5.9
Đức Thánh Linh làm chứng cho Chúa Jêsus – Giăng 15.26
Đám đông làm chứng cho Chúa Jêsus – Giăng 12.17
Các tiên tri làm chứng cho Chúa Jêsus – Công vụ các sứ đồ 10.43
Kinh Thánh làm chứng cho Chúa Jêsus – Giăng 5.39
Đức Chúa Cha sẽ tôn cao chúng ta nếu chúng ta hầu việc Chúa Jêsus – Giăng 12.26 xem Côlôse 3.24
Đức Chúa Cha muốn chúng ta tương giao với Chúa Jêsus – I Côrinhtô 1.9
Đức Chúa Cha bảo chúng ta phải nghe theo Chúa Jêsus – Luca 9.35; Mathiơ 17.5
Đức Chúa Cha bảo chúng ta phải đến với Chúa Jêsus – Giăng 6.45
Đức Chúa Cha kéo chúng ta đến với Chúa Jêsus – Giăng 6.44
Mọi người nào đã nghe&học từ Đức Chúa Cha đều đến với Chúa Jêsus – Giăng 6.45
Luật pháp dẫn chúng ta đến với Đấng Christ – Galati 3.24
Chúa Jêsus là Vầng Đá – I Côrinhtô 10.4
Chúa Jêsus là Cứu Chúa – Giăng 4.42 1 Giăng 4.14
Chúa Jêsus là Vua – Mathiơ 2.1-6 Luca 23.3
Trong Chúa Jêsus là kho báu sự khôn ngoan và tri thức – Côlôse 2.2-3
Trong Chúa Jêsus chúng ta được làm cho trọn vẹn Côlôse 2.10
Chúa Jêsus ngự trong chúng ta – Côlôse 1.27
Chúa Jêsus làm nên thánh – Hêbơrơ 2.11
Chúa Jêsus yêu thương – Êphêsô 5.25
Chúng ta đến với Chúa Jêsus – Giăng 5.40; 7.37; 6.35, 37, 45, 65
Chúng ta phạm tội nghịch lại Chúa Jêsus - I Côrinhtô 8.12
Chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus – Giăng 1.12 Côlôse 2.6
Chúa Jêsus làm cho nhiều người được xưng công bình – Rôma 5.19
Chúa Jêsus là ảnh tượng của Đức Chúa Trời không thấy được – Hêbơrơ 1.3
Chúa Jêsus sai phái Đức Thánh Linh – Giăng 15.26
Chúa Jêsus ngự vào cho đến đời đời – Hêbơrơ 7.24
Chúa Jêsus hiến chính mình Ngài – Hêbơrơ 7.27; 9.14
Chúa Jêsus dâng của lễ vì tội lỗi cho mọi thời đại – Hêbơrơ 10.12
Con Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hiểu biết - 1 Giăng 5.20
Chúa Jêsus là tác giả và thành toàn của đức tin chúng ta – Hêbơrơ 12.2
Chúa Jêsus là Sứ Đồ và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của sự chúng ta xưng tội – Hêbơrơ 1.3
Con Đức Chúa Trời ban trí khôn cho chúng ta - 1 Giăng 5.20
Chúa Jêsus thanh tẩy tội lỗi chúng ta bởi huyết của Ngài – Khải huyền 1.5; Rôma 5.9
Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian – Giăng 9.5
Chúa Jêsus đã giải bày Đức Chúa Cha – Giăng 1.18
Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì sự yếu đuối của chúng ta - II Côrinhtô 13.4
Chúa Jêsus đã đắc thắng thế gian – Giăng 16.33
Lẽ thật có trong Chúa Jêsus – Êphêsô 4.21
Bông trái của sự vông bình đến qua Đức Chúa Jêsus Christ – Phllíp 1.11
Chúa Jêsus giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ hầu đến - I Têsalônica 1.10
Các môn đồ làm chứng cho Đức Chúa Jêsus Christ – Giăng 15.27
Chúa Jêsus chịu chết và đã sống lại - I Têsalônica 4.14
Cơ đốc nhân chết được xem là ngủ trong Chúa Jêsus – I Têsalônica 4.15
Chúa Jêsus đã chịu chết vì chúng ta - I Têsalônica 5.10
Chúa Jêsus nếm sự chết vì mọi người – Hêbơrơ 2.9
Chúa Jêsus làm cho ma quỉ ra vô quyền – Hêbơrơ 2.14
Chúa Jêsus có quyền cứu một cách trọn vẹn – Hêbơrơ 7.25
Chúa Jêsus làm giá chuộc và phục vụ cho nhiều người – Mathiơ 20.28
Chúa Jêsus đã đến làm thầy tế lễ thượng phẩm – Hêbơrơ 2.17
Chúa Jêsus đã để cứu rỗi – Giăng 3.17; Luca 19.10
Chúa Jêsus đã đến để rao giảng Nước Trời – Luca 4.43
Chúa Jêsus đã đến để làm sự phân biệt – Luca 12.51
Chúa Jêsus đã đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha – Giăng 6.38
Chúa Jêsus đã đến để ban ra lời của Đức Chúa Cha – Giăng 17.8
Chúa Jêsus đã đến để làm chứng cho lẽ thật – Giăng 18.37
Chúa Jêsus đã đến để chịu chết và hủy diệt thế lực của Satan – Hêbơrơ 2.14
Chúa Jêsus đã đến để làm trọn luật pháp và các lời tiên tri – Mathiơ 5.17
Chúa Jêsus đã đến để ban sự sống – Giăng 10.10, 28
Chúa Jêsus đã đến để nếm sự chết thay cho mọi người – Hêbơrơ 2.9
Chúa Jêsus đã đến để công bố sự tự do cho các tín đồ - Luca 4.18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét