Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

NHỮNG KHÁM PHÁ CỦA MARY



NHỮNG KHÁM PHÁ CỦA MARY
Luca 1.26-38
Phần giới thiệu.
Thiên sứ trưởng Gápriên hiện ra với nữ đồng trinh ở thành Nazarét có tên là Mary, là người đã hứa gả để làm vợ của một người có tên là Giô sép thuộc dòng dõi của David.
Ngài loan báo rằng Đức Chúa Trời đã chọn nàng để mang thai Con hạnh phước của Ngài trong thế gian.
Galati 4.4-5: "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài”.
Đặc biệt cần phải chú ý những lời ở Luca 1.28.
Thiên sứ không nói trên những người đàn bà, mà trong đám đàn bà. Cũng hãy chú ý ở câu 47 ghi lại rằng người đầu tiên gọi Chúa Jêsus là Cứu Chúa chính là Mary mẹ của Ngài. Mary cần ơn cứu rỗi giống như bao người khác.
Trong lời loan báo của Gápriên, chúng ta thấy Mary đã có được một vài khám phá.
I. MARY ĐÃ KHÁM PHÁ RA CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐỜI ĐỜI (câu 33).
A. Đức Chúa Trời là đời đời.
1. Thi thiên 90.2: "Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời".
2. Thi thiên 93.2: "Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Chúa hằng có từ trước vô cùng".
3. Phục truyền luật lệ ký 33.27: "Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài...".
B. Chương trình của Đức Chúa Trời là đời đời.
Êphêsô 3.11: "theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta".
1. Sự sống Ngài ban cho là sự sống đời đời.
2. Nước Ngài trị vì sẽ là một Nước đời đời.
II. MARY ĐÃ KHÁM PHÁ CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG HỀ THẤT BẠI (các câu 32,33)
II Côrinhtô 1.20: "Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Đức Chúa Trời".
II Phierơ 1.4: "và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta..."
A. Đức Chúa Trời đã hứa với Many nhiều việc trong quá khứ mà Ngài đã phát ra.
I Các Vua 8.56: "Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm".
Giôsuê 21.45; 23.14-15
Đức Chúa Trời đã chứng minh Lời Ngài đáng tin cậy.
B. Mary có thể trông cậy vào những gì Đức Chúa Trời đã hứa và chúng ta cũng một thể ấy.
I Giăng 2.25: "Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời".
III. MARY ĐÃ KHÁM PHÁ RA QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ VÔ HẠN (các câu 34-37)
A. Đức Chúa Trời đã tỏ ra quyền phép của Ngài trong sự sáng tạo.
B. Đức Chúa Trời đã tỏ ra quyền phép của Ngài cho các vị tộc trưởng.
1. Nôê – Nước Lụt.
2. Ápraham—Ysác.
C. Đức Chúa Trời đã tỏ ra quyền phép của Ngài cho con cái Israel.
1. 10 nạn địch giáng trên Ai cập.
2. Chia Biển Đỏ ra làm hai.
3. Nước chảy ra từ hòn đá.
4. Mana xuống từ trời.
5. Tường thành Giêricô.
D. Đức Chúa Trời đã tỏ ra quyền phép của Ngài với các tiên tri.
1. Êli trên Núi Cạtmên.
2. Đaniên trong hang sư tử.
3. David và Gôliát.
E. Đức Chúa Trời rõ ra quyền phép của Ngài với Êlisabết.
(Người bà con của Mary)
F. Đức Chúa Trời tỏ ra quyền phép của Ngài trên đời sống của Mary.
Thật là dễ cho chúng ta khi tin Đức Chúa Trời có thể và đang tỏ ra quyền phép của Ngài trong đời sống của người khác hơn là quyền phép Ngài tỏ ra trong đời sống chúng ta.
Phần kết luận:
Từng khám phá của Mary đã được tỏ ra trong Tin Lành:
1. Chương trình của Đức Chúa Trời là đời đời – Thập tự giá của Đấng Christ.
2. Lời hứa của Đức Chúa Trời không hề thất bại – Sự sống lại.
3. Quyền phép của Đức Chúa Trời là vô hạn – Sự sanh lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét