Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Mấy thầy bác sĩ đã tỏ ra sự khôn ngoan nào?



Mấy thầy bác sĩ đã tỏ ra sự khôn ngoan nào?
Mathiơ 2.1-12
“Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài…Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình”.
PHẦN GIỚI THIỆU:
Chúng ta gọi những người theo dấu ngôi sao đến với Chúa Jêsus là Mấy Thầy Bác Sĩ. Tại sao chứ? Họ đã làm gì để được khôn ngoan như vậy chứ?
Châm ngôn 1.5: “Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí”.
Châm ngôn 9.9: “Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa”.
Châm ngôn 12.15: “Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy”.
1. Họ đã tỏ ra sự khôn ngoan trong sự họ. . tìm kiếm Chúa Jêsus (2.1-2).
“Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài…Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại”.
A. Nổ lực của sự tìm kiếm đó.
1. Họ đã đến từ phương xa (Câu 1).
a. Có lẽ từ Mêsôbôtami. Babylôn.
b. Họ sống ở phương Đông khi họ nhìn thấy ngôi sao; xứ gần nhất là Babylôn, hay xứ Ba tư.
c. Cách duy nhứt là đi bộ hay cỡi trên một con thú.
d. Exơra 7.9-10: “Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm. Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng”.
B. Chuyến đi tốn kém lắm.
2. Họ đã tỏ ra sự khôn ngoan trong sự họ. .khao khát muốn thờ lạy Chúa Jêsus (2.2)
“mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài”.
3. Họ đã tỏ ra sự khôn ngoan trong sự họ. .vui mừng trong Chúa Jêsus (2.10)
“Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội”
A. Họ đã đến với sự mừng rỡ quá bội!
1. Sự mừng rỡ quá bội của mấy thầy bác sĩ là sự họ theo đuổi Đức Chúa Trời.
2. Giêrêmi 29.13: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”.
4. Họ đã tỏ ra sự khôn ngoan trong . . các tặng phẩm của họ dâng cho Chúa Jêsus (2.11)
“Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược”.
A. Thờ phượng đòi hỏi sự dâng hiến.
1. Họ sẽ không có một sự thờ phượng trọn vẹn nếu không có việc dâng hiến của cải của họ.
2. Bạn có nghĩ điều nầy là thực cho ngày hôm nay không?
3. Ngày nay chúng ta có thể thờ phượng Đấng Christ khi chúng ta keo kiệt với Đức Chúa Trời không?
4. Họ đã dâng với số lượng lớn, cũng như chất lượng vậy.
5. Có nhiều người ngày nay dâng cho Đức Chúa Trời các thứ thừa thải.
B. Thờ phượng đòi hỏi dâng cách vui lòng.
1. Những thứ họ dâng đều có giá trị rất lớn.
2. Chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời các thứ có giá trị lớn.
3. Dâng hiến cho Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta dâng cho Ngài mọi sự thuộc về chúng ta – Mọi sự chúng ta có, mọi sự chúng ta đang có, thì giờ, ta-lâng, của cải.
a. Thì giờ sử dụng để thực hiện chuyến đi.
b. Ta-lâng sử dụng để thực hiện chuyến đi.
c. Của cải sử dụng để thực hiện chuyến đi
5. Họ đã tỏ ra sự khôn ngoan trong . . đời sống họ đã được thay đổi (2.12)
“Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình”.
A. Chắc chắn họ đã được thay đổi bởi sự họ kinh nghiệm.
1. Mấy người nầy đã nhìn thấy Chúa Jêsus trong ngày đó.
2. Đức Chúa Trời ban thưởng cho đức tin nơi Đấng Christ bằng sự cứu rỗi. Họ đã theo đường khác mà về.
3. Họ chỉ nhìn thấy một con trẻ, có lẽ chừng 2 tuổi.
B. Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời thay chỗ cho lời lẽ của nhà vua.
1. Một lời đến từ Đức Chúa Trời trong giấc chiêm bao có trọng lượng hơn lời lẽ của nhà vua mặt đối mặt.
2. Họ vốn biết giá trị của việc nghe theo Lời của Đức Chúa Trời.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét