Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

TIÊN TRI ÊLISÊ



NHÂN VẬT KINH THÁNH
TIÊN TRI ÊLISÊ
I Các Vua 19:16-21; II Các Vua 2-8

Phần giới thiệu:
Một vài sự thay thế trong Kinh Thánh rất hiệu quả trong trường hợp của Êlisê, ông là sự thay thế của Êli làm tiên tri của Đức Chúa Trời cho Israel.
Nhưng Êlisê có tấm gương lớn để noi theo nơi tiên tri Êli. Ông ở lại với Êli cho tới giây phút sau cùng trong cuộc đời trên đất của thầy mình. Ông bằng lòng bước theo và học hỏi để kiếm được năng quyền đặng làm công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông phải lo làm.
Ông có một chức vụ kéo dài trong hơn 50 năm. Ông đã có một cái chạm trên bốn quốc gia: Israel, Giuđa, Môáp, và Syri dù ông phục vụ chính yếu cho Vương quốc phía Bắc và đã phụ giúp chỉ cho dân sự nhìn thấy Đức Chúa Trời.
Ông là một con người ngay thẳng, ông không ra sức làm giàu cho bản thân mình bằng phí tổn của người khác.
I. LAI LỊCH CỦA ÊLISÊ.
A. Tên Êlisê có nghĩa là: “Đức Chúa Trời là Cứu Chúa”.
B. Ông được kêu gọi khi lao động trong đồng ruộng (I Các Vua 19.16-21). Ông xuất thân từ chi phái Ysaca và là một nông dân.
1. Đức Chúa Trời dẫn Êli đến gặp ông.
Chiếc áo choàng, là món đồ quan trọng nhất trong loại y phục mà một người có thể có làm của riêng. Nó được sử dụng như sự bảo hộ chống lại thời tiết, như giường ngủ, như một chỗ để ngồi, và như hành lý.
Nó có thể được trao làm tin cho món nợ hoặc bị xé ra thành nhiều mảnh để thể hiện sự buồn rầu.
Êli đã đặt chiếc áo choàng của mình trên vai của Êlisê, tỏ ra rằng ông sẽ là người kế tục của Êli.
Sau đó, khi sự chuyển giao quyền hành hoàn tất, Êli để chiếc áo tơi mình lại cho Êlisê (II Các Vua 2.11-14)
2. Ông đã phục vụ Êli cho tới khi Đức Chúa Trời đem Êli lên trời trong một cơn lốc.
Bằng cách giết đôi bò và hủy diệt nông cụ của mình, Êlisê thưc hiện sự phó thác long trọng bước theo Êli. Sau khi làm vậy, ông không thể trở lại với cuộc sống của mình như một nông dân giàu có nữa.
C. Ông tìm kiếm và được chuẩn nhận ban cho phần bằng hai Thần của Êli (II Các Vua 2.9-14)
Đây là lời cầu xin rất dạn dĩ, nhưng Đức Chúa Trời ưng ban cho như thế vì các động lực của Êlisê đều trong sạch.
Mục tiêu chính không phải là tốt hơn hay nhiều quyền phép hơn Êli, song để hoàn tất nhiều hơn cho Đức Chúa Trời.
Nếu các động lực của chúng ta là trong sạch, chúng ta không phải e dè khi cầu xin những việc lớn từ Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quyền phép hay khả năng lớn lao, chúng ta cần phải xem xét mọi ước muốn của mình rồi gạt bỏ đi phần ích kỷ mà chúng ta tìm thấy.
II. CÁ TÁNH CỦA ÊLISÊ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC THẤY TRONG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ CỦA ÔNG.
A. Ông vốn có một sự kính trọng đối với các ân tứ của Đức Chúa Trời mà ông đã nhìn thấy trong đời sống của Êli (II Các Vua 2.9-14).
B. Ông đã tỏ ra lòng thương xót khi chữa lành nước (II Các Vua 2.19-22).
C. Ông đã tỏ ra lòng can đảm khi đối diện với Vua của Israel (II Các Vua 3.9-14).
D. Ông đã tỏ ra sự đồng cảm đối với những ai đang có cần (II Các Vua 4.1-7).
E. Ông đã được Đức Chúa Trời ban cho một sự tin cậy rất đặc biệt (II Các Vua 6.8-12).
F. Ông có khả năng đổ nước mắt (II Các Vua 8.7-12).
III. CHỨC VỤ CỦA ÊLISÊ ĐƯỢC TÓM GỌN LẠI.
A. Ông có một chức vụ rất cơ bản, ấy là thương xót và được gắn liền với ân điển.
B. Dù ông là gã nhà quê trước khi được kêu gọi vào trong chức vụ, ông đã trở thành một người thành thị và nói về Đức Chúa Trời trong triều đình của sáu vị Vua.
C. Ông là người làm phép lạ và nhiều gấp hai lần Êli.
IV. HAI NHÂN VẬT ÊLI VÀ ÊLISÊ ĐƯỢC SO SÁNH.
Cả hai, Êli và Êlisê đã tập trung mọi nổ lực của họ vào các nhu cần đặc biệt của con người sống quanh họ.
A1 Êli là tiên tri của lửa.
Êli là tiên tri nổi tiếng và gây ấn tượng nhất trong các tiên tri của Israel. Ông chiếm lấy chỗ đứng chống lại những sai lầm nghiêm trọng trong thời của ông.
Êli sôi nổi ấy đã đương diện và vạch trần tình trạng thờ lạy hình tượng, phụ giúp tạo ra bầu không khí cho dân chúng có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong tự do và công khai.
Tuy nhiên, chúng ta học biết từ đời sống ông là chúng ta chưa hề gần gũi với thất bại trong các giây phút đắc thắng quan trọng nhất của chúng ta.
A2. Êlisê vốn có lòng thương xót.
Khi Êlisê bước vào bối cảnh, ông đã chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, tuy nhiên rất quan tâm đến những ai đến với ông xin giúp đỡ. Ông tỏ ra lòng thương xót đối với các nhu cần của những kẻ sống quanh ông.
B1. Êli để nhiều thì giờ trong đồng vắng.
Đức Giêhôva đã giấu ông trong khe Kêrít sau khi đối mặt với Aháp. Ông trốn sang BêeSêba, rồi vào trong đồng vắng (cách một ngày đường), và sau cùng đến Núi Hôrếp (núi Sinai, cách 40 ngày đường).
B2. Êlisê để nhiều thì giờ trong các triều đình của các Vua. Ông là người của mọi người.
C1. Êli để tóc dài (II Các Vua 1.8)
C2. Êlisê để đầu trọc (II Các Vua 2.23-24)
D1. Chức vụ của Êli chủ yếu là nói tiên tri.
D2. Chức vụ của Êlisê chủ yếu là làm phép lạ.
Êlisê đã thấy nhiều hơn người khác vì ông công nhận rằng với Đức Chúa Trời có nhiều việc hơn trong cuộc sống. Ông vốn biết rõ rằng mọi sự chúng ta đang sống đây và mọi thứ chúng ta đang có đều đến từ Đức Chúa Trời.
Phần nhiều các phép lạ của Êlisê đã được ghi lại nhiều hơn bất cứ ai khác trong Cựu Ước.
Các phép lạ đã xảy ra trong chức vụ của Êlisê khiến người ta có được cái chạm với cá nhân Đức Chúa Trời đầy quyền phép kia.
E1. Êli quở trách các Vua.
Êli được phái đến để đối đầu, chớ chẳng phải yên ủi, và ông rao giảng Lời của Đức Chúa Trời cho một vì vua thường chối bỏ sứ điệp của ông chỉ vì ông đang cưu mang sứ điệp đó.
E2. Êlisê là thân hữu của họ.
F1. Êli đem đến sự báo thù.
Bởi Lời của Đức Giêhôva ông đã mang đến và kết thúc cơn hạn hán trong ba năm. Ông đã đại diện cho Đức Chúa Trời trong một lần đối mặt với các tiên tri và thầy tế lễ Baanh trên Núi Cạtmên.
F2. Êlisê đem lại ơn thương xót.
Êlisê để ít thì giờ xung đột với điều ác và nhiều thì giờ trong sự quan phòng thương xót đến dân sự. Kinh Thánh ghi lại 18 lần gặp gỡ giữa Êlisê và dân sự đang có cần.
G1. Êli là con người cô độc.
Êli thi hành chức vụ của ông vì một mình Đức Chúa Trời và đã kinh nghiệm sự cách ly đối với nhiều người khác, là những kẻ sống trung tín với Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, chúng ta học được từ đời sống ông là chúng ta không hề cô độc như chúng ta có thể cảm thấy; Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt ở đó phán dạy chúng ta với một giọng nói êm dịu nhỏ nhẹ.
G2. Êlisê là con người của xã hội.
Chúng ta học được từ Êlisê là trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, một lượng sự cao trọng có được là bằng lòng phục vụ cho người nghèo cũng như cho kẻ có quyền lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét