Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Khải huyền 2:18-29: "HỘI THÁNH VỚI TRUNG TÂM MỤC NÁT"



Khải huyền 2:18-29
HỘI THÁNH VỚI TRUNG TÂM MỤC NÁT
Phần giới thiệu: Minh họa: Trái táo và con sâu, hay thức ăn đã thối rửa. Hội Thánh nầy giống như thế, nó chỉ trông được ở bề ngoài, song ở bề trong nó bị điều ác gậm nhấm, làm cho hư hỏng. Thành phố Thi-a-ti-rơ ít được biết đến trong tất cả các thành phố, tuy nhiên thành nầy lại nhận được bức thư dài nhứt. Có bốn việc mà thành phố nầy rất nổi tiếng:
1. Một thành quân sự – một thành phố đệm, đội ngự lâm quân của các Ceasars đóng ở đó.
2. Một thành phố kỷ nghệ – Minh họa: Ly-đi, thuốc nhuộm và nước.
3. Một thành phố thương mại - Minh họa: Mỗi phường hội bán buôn đều có thần đỡ đầu riêng của nó.
4. Một thành phố thờ lạy hình tượng – Một đền thờ thần tượng được chủ trì bởi một bà thầy bói. Hội Thánh nầy tiêu biểu cho khoảng thời gian từ năm 590SC – đến năm 1517SC.
Chúa Jêsus đến với Hội Thánh nầy trong vai trò Con của Đức Chúa Trời. Là Đấng với thẩm quyền xử lý họ, Giăng 5:22. (Minh họa: Thần mặt trời là thần đỡ đầu của ngự lâm quân). Ngài cũng đến với đôi mắt như ngọn lửa: Ngài nhìn thấy mọi sự họ đang làm và mọi sự họ đang sống, Hêbơrơ 4:13. Đôi chân bằng đồng: Ngài đến để phán xét, I Phierơ 4:17. Chúng ta hãy hiệp với Chúa Jêsus khi Ngài đến với Hội Thánh có trung tâm đã mục nát.
I. NGÀI ĐẾN VỚI SỰ VUI MỪNG (câu 19)
(Minh họa: Một Hội Thánh năng động – Hội Thánh năng động là sự vui thích của Chúa).
A. Họ năng động trong mọi việc làm của họ -
1. Việc làm – Có nhiều việc để làm!
2. Tình yêu thương – Động lực duy nhứt cho mọi việc làm
3. Thờ phượng – Truyền giáo (Minh họa: Mỗi Hội Thánh)
4. Đức tin – Việc làm tạo ra sự tin quyết
5. Nhịn nhục – Nhịn nhục trong việc làm.
6. Làm việc thì rất tốt, nhưng có một sự nguy hiểm khi tin cậy chúng mà chẳng tin nơi Chúa Jêsus. (Minh họa: Thờ phượng luôn đi trước việc làm – Chúa Jêsus phán phải đến thờ phượng trước khi chúng ta ra đi!)
B. Họ tiến bộ trong mọi việc làm của họ -
1. Phát triển và tiến bộ - (Minh họa: Không có chỗ cho sự biếng nhác - 3 kẻ vô công rỗi nghề, sốt sắng)
2. Mọi việc làm của chúng ta cần phải nhiều thêm. Thiếu tiến bộ trong các việc làm, cho thấy thiếu tấn tới trong sự phát triển thuộc linh của chúng ta. II Phierơ 3:18.
3. Bạn có tấn tới không? (Minh họa: Hêbơrơ 10:23-25)
II. NGÀI ĐẾN ĐẶNG PHÁN XÉT (các câu 20-23)
(Minh họa: Có lẽ được sáng lập bởi một phụ nữ – Ly-đi, Công Vụ các Sứ đồ 16:14-40) (Nhưng, nhất định được sáng lập vì cớ một phụ nữ!) (Minh họa: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì quí bà của chúng ta! Minh họa: Phước hay họa!) Minh họa: Cấp lãnh đạo cực kỳ quan trọng cho sự làm chứng của Hội Thánh!
Chúa Jêsus đến để phán xét Hội Thánh nầy vì…
A. DỊ GIÁO ĐƯỢC BỎ QUA (câu 20) -
1. Minh họa: Giê-sa-bên – Đã giới thiệu sự thờ lạy Baanh cho dân Israel. Một sự thờ lạy đầy dẫy với phi luân về tình dục. (Trái đạo đức và thờ lạy hình tượng!)
2. Minh họa: Học thuyết Giê-sa-bên – Chúng ta phải trở nên giống với thế gian đặng thắng thế gian! Làm cho tội lỗi chẳng phải là tội lỗi chi hết. (Nhiều nổ lực sử dụng và kết hợp tình trạng thế gian vào trong Hội Thánh và sự thờ phượng của Hội Thánh).
3. Tội lỗi không hề được bỏ qua trong Hội Thánh! II Têsalônica 3:6; Rôma 16:17
4. Hội Thánh nầy có thái độ xem đạo chẳng có gì quan trọng. RẤT QUAN TRỌNG ĐẤY!
(Minh họa: Các lẽ đạo được giới thiệu trong khoảng thời gian nầy – Chế độ giáo hoàng được nâng cao, Giáo điều và nghi thức được xem tương đương với Kinh Thánh, Sự sùng bái triệt để đối với bà Mary, Sự chuộc tội, lễ Mass, lễ Mass cho người chết, v.v…) (Minh họa: Thi-a-ti-rơ = Hy sinh liên tục!), (Minh họa: Thời hiện đại của chúng ta – Người ta vẫn còn vặn cong lẽ thật và thủ lợi bởi sự ấy! (Minh họa: Thành phố đệm – bị tan nát rồi được tái thiết lại – các hệ thống thờ lạy hình tượng thường xuyên thay đổi tín lý của họ – lẽ thật không bao giờ thay đổi!) (Minh họa: Phong trào thống nhất giáo hội là phong trào rất nguy hiểm! - II Côrinhtô 6:14-18).
B. DỊ GIÁO ĐANG TIẾP DIỄN (câu 21) -
1. Người nữ nầy hiểu sai sự nhơn từ của Đức Chúa Trời – Rôma 2:4
2. Người ta vẫn chạy theo điều nầy. Nhưng, Đức Chúa Trời không dung chịu tội lỗi giữa vòng dân sự Ngài – Khải huyền 3:19
3. Người ta cần phải ăn năn đối với tội lỗi!
C. DỊ GIÁO NẦY BỊ XÉT ĐOÁN (các câu 22-23)
1. Hội Thánh nầy sẽ bước vào cơn đại nạn. (Minh họa: Hội Thánh sẽ tiếp tục!)
2. Người trẻ sẽ chịu khổ. Họ chịu khổ nhiều nhứt trong một Hội Thánh xen lẫn với thế gian! Họ không có được một cơ hội.
3. Sự phán xét sẽ tùy theo việc làm của từng người – Đức Chúa Trời rất công bình!
III. NGÀI ĐẾN VỚI SỰ CÔNG BÌNH (các câu 24-29)
(Giống như Ngài sẽ phạt vạ kẻ có tội, Ngài sẽ ban thưởng cho người nào trung tín!)
A. CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ LÒNG TRUNG TÍN - (các câu 24-25)
1. Nhắc tới những người còn lại – Số dân sót trung tín, họ có mặt trong từng Hội Thánh. (Minh họa: Ê-li, I Các Vua 19:18)
2. Không có gánh nặng nào khác – Họ cứ tiếp tục sống trong ơn kêu gọi của họ. Những chứng nhân
3. Không phải hết thảy sẽ ăn năn đâu, nhưng chỉ một ít người cần phải trình ra kết quả! (Minh họa: nhen lửa).
4. Nắm chặt – Giữ lòng thành thật với những vụ việc của Đức Chúa Trời, họ sẽ nhìn thấy bạn về đến quê hương.
B. BAN THƯỞNG CHO NGƯỜI TRUNG TÍN (các câu 26-29)
1. Sẽ dự phần vào oai quyền của Đấng Christ – Sẽ cai trị trong thời kỳ thiên hi niên - I Côrinhtô 6:2
2. Sẽ được ban cho Ngôi Sao Mai – Khải huyền 22:3-4; 16.
a. Khi chúng ta có Chúa Jêsus, chúng ta có mọi sự! Rôma 8:17. (Minh họa: Đứa con gian ác và Marcellus)
b. Chúa Jêsus sẽ là phần thưởng lớn lao nhứt của chúng ta! Cứ giữ lòng trung tín, bền chặt, giữ lòng thành thật với Kinh Thánh và Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Trổi hơn những giấc mơ hoang tưởng của chúng ta nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét